Đầu tháng 10/2017 chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/02/2017 14:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã được chốt ngày chạy thử liên động toàn hệ thống là 1/10.

Cùng với không khí trở lại làm việc trong ngày đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên Đán, hôm nay (2/2) dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông cũng chính thức khởi động trở lại. Đây là dự án tuyến đường sắt đô thị đầu tiên được xây dựng trên cả nước. Vì thế việc đảm bảo tiến độ là rất quan trọng.

Theo kế hoạch hết quý I/2017, dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông sẽ hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp trang trí kiến trúc, bao gồm các nhà ga và các công trình kiến trúc trong khu Depot; đồng thời cũng trong tháng 3 tới sẽ bắt đầu lắp đặt tuần tự các hạng mục chuyên ngành thiết bị. Đại diện Ban Quản lý Dự án trong ngày đầu tiên làm việc cũng đã khẳng định là sẽ hỗ trợ tốt mọi điều kiện để nhà thầu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị vào cuối tháng 7/2017. Việc kiểm tra, kiểm định và thử hệ thống đơn động sẽ được tiến hành song song, tuần tự ngay khi lắp đặt thiết bị.

Dự án này từ 2010 đến 2016 liên tục chậm tiến độ, đội vốn và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực của phía Bộ Giao thông vận tải và Tổng thầu EPC Trung Quốc, đến nay dự án đã được chốt ngày chạy thử liên động toàn hệ thống là 1/10. Phía nhà thầu Trung Quốc cũng khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa 2 nước, đơn vị sẽ nỗ lực đảm bảo chất lượng, tăng ca để đạt được các mốc tiến độ đã đề ra.

Hiện việc sản xuất đoàn tàu cũng đã hoàn thành và trong vài ngày tới sẽ được vận chuyển về Hà Nội. Đầu năm 2018 sẽ chính thức đưa dự án vào khai thác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước