Quan hệ Việt - Lào qua hồi ức quân tình nguyện

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 21:23 GMT+7

VTV.vn - Những ký ức của chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam hay những người lính Pathet Lào chính là minh chứng cho mối quan hệ mẫu mực, trong sáng giữa hai dân tộc.

Cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước gắn bó nhiều năm với đất nước Lào. Từ những năm kháng chiến chống Pháp, nhiều địa danh ở Trung và Hạ Lào từng in dấu chân mà đơn vị ông đã đi qua. 

90 tuổi, nhưng câu chuyện "mở đường máu" đưa 2 tiểu đoàn của quân đội Pathet Lào về Phongsaly - một trong hai địa phương thuộc vùng giải phóng của Lào sau Hiệp định Geneva còn sâu đậm trong ký ức. 

Máu của bộ đội Việt Nam đã đổ ở Cánh đồng Chum, Xieng Khouang và nhiều nơi khác trên đất nước Lào. Sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong nhiều giai đoạn của lịch sử đã  góp phần vun đắp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước