Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.700 vụ vi phạm trong năm 2018

Minh Đức-Thứ ba, ngày 15/01/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu công tác đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ cũng được tăng cường.

Theo báo cáo tổng kết của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, trong năm 2018 Cục đã kiểm tra 9.245 vụ, xử lý 8.699 vụ, chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan công an khởi tố 14 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt lên đến hơn 125 tỷ đồng.

Trong đó, công tác đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu có nhiều kết quả và Cục QLTT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng rà soát, kiểm tra các mặt hàng thường bị nhập lậu như rượu bia, thuốc lá, xì gà, mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm chức năng... Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các kho hàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa, điểm chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã kiểm tra, xử lý phạt hàng nghìn vụ việc. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ cũng được tăng cường. Năm 2018, các đơn vị đã kiểm tra xử lý 1.535 vụ, phạt hành chính gần 15 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2018, Nghị định 115/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm an toàn thực thực phẩm (ATTP) có hiệu lực, với mức xử phạt tăng nặng gấp 5-7 lần so với trước đó. Thế nhưng đến nay, sau 2 tháng triển khai, việc áp dụng mức xử phạt mới còn rất hạn chế… Một trong những quy định mới tại Nghị định 115 là với thực phẩm bày bán tại chợ phải có bàn, tủ, kệ, thiết bị, dụng cụ để bày bán, nếu không đảm bảo sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng, cao gấp gần 10 lần so với mức xử phạt trước đây.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của Cục QLTT Hà Nội được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện nhiều vụ vi phạm lớn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được triển khai sâu rộng, đồng bộ...

Năm 2019 dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, các đơn vị trong Cục QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự để tập trung lực lượng vào công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý các vi phạm; Tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công phân nhiệm cụ thể rõ người, rõ việc, kiểm tra quyết liệt không để xảy ra hiện tượng bày bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng; Thực hiện tốt nội dung của Bản giao ước về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại của Cục QLTT Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và vùng biên giới, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước