Quảng Ninh phát hiện xe khách vận chuyển pháo nổ vào nội địa

Theo VOV-Thứ năm, ngày 28/12/2017 17:08 GMT+7

Số pháo nổ bị lực lượng CSGT bắt giữ.

VTV.vn - Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) ngày 27/12 cho biết, đã phát hiện 1 xe khách vận chuyển pháo nổ vào nội địa.

Vụ việc xảy ra vào hồi 8h ngày 26/12 trên địa phận thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đội CSGT số 2 phát hiện xe ô tô khách biển số 14B-006.67 do Lê Văn Hiền (sinh năm 1985) trú tại huyện Tiên Yên điều khiển hướng Móng Cái - Hạ Long có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra trên xe có 01 túi xách màu đỏ bên trong có cất giấu 03 bánh pháo nổ hình trụ tròn có đường kính mỗi bánh là 30cm, độ dày là 6cm được bọc bằng giấy bóng kính màu đỏ xung quanh có bọc giấy vàng có in chữ nước ngoài. Tổng trọng lượng của 03 bánh pháo là 4,3kg.

Toàn bộ số pháo trên là của Hà Thị Chinh (sinh năm 1968) trú tại Hải Phòng. Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Trước đó, Cảnh sát giao thông TP Hạ Long cũng phát hiện Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1990), trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình sử dụng xe ô tô đầu kéo sơ-mi-rơ-mooc vận chuyển 12kg pháo. Thời điểm lực lượng Công an kiểm tra, số pháo trên được Dũng giấu trong ghế phụ và giường tầng trong cabin buồng lái xe ô tô đầu kéo.

Tại cơ quan Công an, Đinh Tiến Dũng khai đã mua số pháo trên của một người Trung Quốc đang lao động tại vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh với giá 4 triệu đồng để đưa về quê sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước