Quảng Trị: Hiệu quả mô hình tổ tự quản nước sinh hoạt vùng cao

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ hai, ngày 29/05/2017 14:46 GMT+7

VTV.vn - Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nước sinh hoạt, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị đã thành lập các tổ tự quản.

Không chăn thả trâu bò khu vực bể đầu nguồn, không phun và súc rửa thuốc trừ sâu khu vực bể đầu nguồn... là 2 trong 7 điều quy định tại mô hình nước tự chảy ở thôn Ka Lu, xã Đa Krông, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị.

Toàn thôn Ka Lu, xã Đa Krông, có 8 bể nước tự chảy. Hiện nay, ngoài việc bảo quản tốt hệ thống nước, người dân xã Đa Krông đã tự nguyện đóng góp mỗi hộ một tháng 12.000 đồng vào quỹ tu sửa thường kỳ.

Được biết, toàn huyện Đa Krông có 36 tổ tự quản, mỗi tổ đều có một cách làm khác nhau để vận động người dân tham gia đóng góp bảo vệ hệ thống nước sạch, nhờ vậy một số công trình đang hoạt động rất hiệu quả.

Trong giai đoạn nguồn nước ngày càng thiếu hụt như hiện nay, vấn đề phát huy vai trò của tổ tự quản rất quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian tới trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Trị cần nhân rộng những mô hình tổ tự quản hiệu quả để từng bước bảo vệ được nguồn tài nguyên quý báu không bị cạn kiệt theo thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước