Quốc hội thảo luận Luật Thủy sản (sửa đổi)

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 17:23 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (27/10), Quốc hội đang thảo luận tại phiên toàn thể về dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) - một dự luật được dư luận quan tâm.

Trong dự thảo trình Quốc hội lần này, nhiều quy định mới về chống nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý đã được bổ sung thêm. Nhất là các quy định về khai thác ngoài vùng biển Việt Nam, tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tuân thủ chặt chẽ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật quy định về giao hạn ngạch, cũng như quy định chặt chẽ về thời gian khai thác trong năm, kích cỡ thủy sản, thủy sản đang mang trứng và ngư cụ hủy diệt, đồng thời cần bổ sung thêm quy định nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản phải gắn máy định vị.

Các đại biểu Quốc hội cũng đồng tình với quy định thành lập lực lượng kiểm ngư ở Trung ương và ở một số tỉnh, thành ven biển. Tuy nhiên, các đại biểu cũng băn khoăn về dự thảo luật quy định tổ chức bộ máy có đi ngược lại tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng về việc không quy định bộ máy tổ chức trong Luật chuyên ngành, dẫn đến việc tăng biên chế.

Luật Thủy sản (sửa đổi) chống nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp Luật Thủy sản (sửa đổi) chống nạn khai thác thủy sản bất hợp pháp

VTV.vn - Chiều nay (27/10), các ĐBQH sẽ nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước