Quy hoạch cốt nền đô thị - "Gốc rễ" của hiện tượng úng ngập

Mạnh Cường (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/05/2016 12:19 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia, lỗ hổng trong quy hoạch cốt nền đô thị là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng úng ngập.

Sau 4 ngày mưa lớn, một số khu đô thị như Linh Đàm, Dương Nội (quận Hà Đông), Hà Nội vẫn chưa thoát được thảm cảnh ngập úng. Theo đánh giá của các chuyên gia về cấp thoát nước, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, triển khai hàng nghìn tỷ đồng để tiêu thoát nước và chống ngập úng tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tế như hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề bắt nguồn từ một lỗ hổng trong quy hoạch cốt nền đô thị. Đây là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng úng ngập. Đặc biệt với Hà Nội, hiện nay vẫn tiêu nước bằng thế năng tự nhiên (dựa vào sự chênh lệch mực nước giữa các khu vực). Đây là phương án thoát nước tiết kiệm chi phí, nhưng địa hình Hà Nội lại không thuận lợi cho phương án này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước