Quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/05/2018 21:08 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên thảo luận Quốc hội sáng 30/5, nhiều đại biểu kiến nghị quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Sáng nay (30/5), thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, nhiều đại biểu kiến nghị phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng pháp luật, đồng thời quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội.

Theo các đại biểu mặc dù quy trình lập pháp đã được cải tiến trong tất cả các khâu, tuy nhiên, việc lập và triển khai Chương trình xây dựng Luật vẫn còn hạn chế, tình trạng nay xin lùi mai rút, chậm tiến độ do không đảm bảo chất lượng của các dự Luật khi trình Quốc hội vẫn chậm được khắc phục.

Cho rằng nguyên nhân dẫn đến chất lượng của các dự Luật còn nhiều bất cập hạn chế đó là phương thức, đối tượng lấy ý kiến chịu sự tác động của dự luật còn hình thức, nhiều dự luật không có báo cáo đánh giá tác động, hoặc làm sơ sài. Các đại biểu đề nghị các dự luật phải thực hiện đúng quy trình của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng trước khi trình Quốc hội thông qua.

Về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định đưa ra khỏi Chương trình 2 dự thảo Luật là Luật dân số và Luật quản lý phát triển đô thị. Luật Công an xã không tiếp tục xây dựng riêng mà nhập vào Luật Công an nhân dân sửa đổi. Đồng thời Bổ sung dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường. Năm 2019, Chính phủ đề nghị đưa 19 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết vào Chương trình.

Quốc hội cho ý kiến chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2018 Quốc hội cho ý kiến chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2018

VTV.vn - Sáng nay (30/5), Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước