Sập giàn giáo trên cao: Xác định nguyên nhân ban đầu

Hồng Phong, Thu Hiền (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/12/2014 23:39 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự cố ở công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do giàn giáo bị dịch chuyển, khi đổ bê tông, mất khả năng chịu lực dẫn đến sập hệ thống sàn.

Hình ảnh hiện trường vụ sập giàn giáo cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, khi hàng tấn bê tông và giàn giáo khổng lồ đổ xuống đường, đè lên một chiếc taxi chở 4 người. Thậm chí, lượng bê tông tươi tràn xuống làm ngập nửa bên ngoài xe taxi. Lái xe và hành khách đã kêu cứu và được giải thoát kịp thời.

Cũng tại khu vực này, vào đầu tháng 11 vừa qua, một thanh sắt đang thi công trên cao đã rơi xuống làm tử vong một cán bộ công an và làm bị thương hai người khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước