Sở GTVT Hà Nội yêu cầu taxi bỏ khẩu hiệu phản đối Uber, Grab

Minh Đức-Thứ ba, ngày 10/10/2017 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 4261 đề nghị các doanh nghiệp, chủ hãng taxi tháo bỏ toàn bộ biểu ngữ phản đối các xe công nghệ như Grab, Uber.

Trong những ngày qua, nhiều xe taxi của một số hãng taxi truyền thống tại Hà Nội đã dán khẩu hiệu, biểu ngữ phản đối hoạt động của xe chở khách theo hình thức kết nối vận tải bằng công nghệ như Grab và Uber.

Nhiều xe taxi dán những khẩu hiệu có nội dung như "Chúng tôi phản đối kế hoạch thí điểm QĐ 24 của Bộ GTVT có nhiều sai phạm, yêu cầu: Dừng ngay việc cấp phù hiệu xe thí điểm vì phá vỡ quy hoạch, gây ùn tắc giao thông"; "Đi taxi truyền thống là bảo vệ nguồn tài chính quốc gia"; "50.000 xe thí điểm theo QĐ 24 của Bộ GTVT có doanh thu 18.000 tỉ đồng nhưng chỉ nộp thuế 15,8 tỉ. Vậy ngân sách thất thu ở đâu?"... Hình ảnh khẩu hiệu được dán trên xe taxi truyền thống đã gây xôn xao dư luận.

Nhiều người cho rằng, hành động này của các hãng taxi truyền thống đã làm xấu hình ảnh của các hãng, phản cảm với người sử dụng taxi, thậm chí là vi phạm Luật Cạnh tranh. Mới đây, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4261 đề nghị các doanh nghiệp, chủ hãng taxi tháo bỏ toàn bộ biểu ngữ phản đối các xe công nghệ như Grab, Uber theo đề án 24 của Bộ Giao thông vận tải.

Trong văn bản của sở GTVT Hà Nội nêu rõ: Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh xe taxi dán biểu ngữ phản đối Quyết định 24 (Đề án thí điểm xe công nghệ) của Bộ GTVT. Cho rằng, "có tính phản cảm" nên lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đề nghị: các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi tháo bỏ toàn bộ các biểu ngữ phản đối Quyết định 24 trên xe taxi do Sở GTVT Hà Nội quản lý.

Sở GTVT cũng nhấn mạnh: "Yêu cầu đội ngũ lái xe của đơn vị không tham gia tụ tập đông người và phương tiện tại những địa điểm công cộng gây mất an ninh trật tự, ATGT. Thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành".

Theo Điều 43 - Luật Cạnh tranh đã nghiêm cấm doanh nghiệp gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Hện chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định Uber, Grab trốn thuế hay làm thất thu thuế. Do đó, nếu tổ chức cá nhân nào đưa ra thông tin này đã vi phạm quy định trên, có thể bị cảnh cáo, phạt tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước