Sóc Trăng: Mía chết khô do hạn hán và xâm nhập mặn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/03/2016 14:21 GMT+7

VTV.vn - Tại Sóc Trăng, nắng nóng kéo dài và mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã khiến hàng ngàn ha mía bị chết khô.

Hiện có gần 7.000ha mía trong tỉnh Sóc Trăng đã bị ảnh hưởng do tình trạng hạn hánxâm nhập mặn. Phần lớn diện tích mía đều chết khô, tập trung chủ yếu ở huyện Cù Lao Dung.

Theo ngành nông nghiệp địa phương, độ mặn đo được tại các ruộng mía đã lên đến 15o/oo. Với độ mặn này, mía không thể sống được. Do đó, ngành nông nghiệp Sóc Trăng khuyến cáo bà con tranh thủ thu hoạch diện tích mía còn lại và tạm ngưng sản xuất vụ mía mới nhằm hạn chế thiệt hại có thể tiếp tục.

Diện tích trồng mía bị thu hẹp ở ĐBSCL Diện tích trồng mía bị thu hẹp ở ĐBSCL

VTV.vn -Do thua lỗ kéo dài liên tục nhiều năm, vụ mía 2015 này, nông dân vùng ĐBSCL đã chuyển đổi phần lớn diện tích trồng mía sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước