Tai nạn giao thông đường sắt tại hầm Đèo Cả

Phú Yên-Thứ tư, ngày 24/11/2010 14:47 GMT+7

Đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực hầm đường sắt đèo Cả, ranh giới giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà.

Nạn nhân là anh Mai Hoàng Kỳ, sinh năm 1962, thường trú tại huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. Tai nạn xảy ra khi anh Kỳ đang thi hành nhiệm vụ thông tin tín hiệu cho tàu sắt chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội qua hầm số 4 (tức hầm Đá Đen), thuộc Đội quản lý đường sắt đèo Cả, Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh.
Tai nạn xảy ra làm anh Kỳ mất đi cánh tay phải và bị nhiều vết thương khác trên mặt, chân. Được biết, anh Kỳ là công nhân bậc 6/7, đã có 26 năm công tác trong ngành đường sắt và là lao động chính trong gia đình tại huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
Cung đường đèo Cả có 6 hầm đường sắt, trong đó hầm dài nhất hơn 1,2km. Trước đây, đội ngũ công nhân tuần gác hầm chưa để xảy ra tai nạn đáng tiếc nào và góp phần quan trọng cho sự an toàn của các chuyến tàu vào Nam ra Bắc.
Hiện khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Phú Yên đang điều trị tích cực cho anh Kỳ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước