Tạm giam các đối tượng cầm đầu muaban24

Đình Hải-Thứ năm, ngày 09/08/2012 21:25 GMT+7

Hôm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt quyết định tạm giam 3 tháng với các đối tượng trong mạng lưới muaban24.

Những mặt hàng mẫu được trưng bày tại chi nhánh của MB24 ở Phú Thọ. Ảnh: An ninh thủ đô

Các đối tượng gồm: Trương Đình Tuấn (Giám đốc), Đặng Trung Dũng, Nguyễn Ngọc Lan (Phó giám đốc) công ty mua bán 24 chi nhánh Phú Thọ bị tạm giam về hành vi trốn thuế và sử dụng mạng máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…
Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Trương Đình Tuấn thừa nhận đã sử dụng công nghệ mạng Internet thực hiện hành vi mua bán gian hàng ảo để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng. Đối tượng Đặng Trung Dũng chiếm đoạt trên 460 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Lan chiếm hưởng trên 300 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng liên quan để truy tố.
Còn tại Đăk Lăk, trưa nay, công an tỉnh Đăk Lăk cũng đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng khác của mạng lưới mua gian hàng ảo này.
Được biết, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đang chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố có chi nhánh MB24 tiến hành khởi tố vụ án về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 226B Bộ luật hình sự. Đề nghị những ai là bị hại của mạng lưới mua bán 24 sớm đến cơ quan điều tra trình báo.
Tin liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước