Tăng phí đỗ xe nhưng chủ phải tự... giữ xe

VTV9-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 11:23 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tại hội nghị lấy ý kiến phản biện xã hội về tăng mức phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM, đa số đại biểu tham dự đều ủng hộ với đề án này.

Hội nghị lấy ý kiến phản biện xã hội về tăng mức phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 28/2.

Mức phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố do UBND TP.HCM đề xuất cao nhất là 40.000 đồng/giờ, qua đêm lên đến 180.000 đồng. Hiện tại mức phí đỗ xe trên một số tuyến đường tại TP.HCM là 5.000 đồng. Như vậy, phí đỗ xe ở lòng đường có thể sẽ tăng gấp từ 4 - 8 lần so với hiện tại.

Tuy nhiên, đây chỉ là phí đỗ xe, không phải phí trông giữ xe. Chưa kể, nhiều bãi trông giữ xe sẽ theo đó mà tăng giá lên gấp nhiều lần hiện tại. Ví dụ, ở các trung tâm thương mại hiện nay mức giá trông giữ xe là từ 30.000 - 50.000 đồng/giờ gửi xe, khi phí đỗ xe lòng đường tăng, phí gửi xe cũng sẽ tăng theo.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu xe đỗ trên đường không may bị mất phụ tùng, thậm chí mất xe mặc dù mình đã đóng tiền đậu xe? Trong khi đó, ở Việt Nam, khi mua một chiếc ô tô, người dân đã bỏ thêm vào đó mỗi năm nhiều loại phí, thuế, trong đó có cả phí đường bộ.

Nhiều ý kiến ủng hộ chủ trương tăng phí đỗ xe dưới lòng lề đường Nhiều ý kiến ủng hộ chủ trương tăng phí đỗ xe dưới lòng lề đường

VTV.vn - Đa phần các ý kiến phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến phản biện đề án tăng phí đỗ xe dưới lòng lề đường ủng hộ chủ trương của đề án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước