Tập trung nguồn lực để phát triển khoa học và công nghệ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/05/2018 18:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhân kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, sáng nay, tới thăm và dự Lễ kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và thăm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ các nhà khoa học, tìm hiểu về những sản phẩm mà các đơn vị của viện nghiên cứu. 10 năm trở lại đây, Viện luôn dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, bình quân khoảng 15%/năm, đến nay đạt được 2.000 công bố/năm. Các nghiên cứu về công nghệ cao được Viện chú trọng và thúc đẩy trong các lĩnh vực như công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ viễn thông trinh thám, công nghệ vũ trụ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các nhà khoa học đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Viện cần đẩy mạnh việc ứng dụng triển khai những kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Viện được đánh dấu bằng những công trình có giá trị chuyên môn cao. 20 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những vướng mắc, khó khăn cũng như những kiến nghị của Viện và đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định cho phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học cống hiến

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện cần chủ động và kịp thời hơn trong nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Mong muốn các chuyên gia của Viện cũng tích cực tham gia tham vấn các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và các Ủy ban của Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước