Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 14:38 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Báo Người Lao Động

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi UBND các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ cùng các cơ quan liên quan yêu cầu tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, nhất là Yên BáiSơn La tiếp tục huy động lực lượng, nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị thiệt mạng; tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói; di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm; hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, hỗ trợ các địa phương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là các trục giao thông chính; Bộ Y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tập trung cứu chữa miễn phí đối với người bị thương, khôi phục cơ sở khám chữa bệnh. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ báo cáo đề xuất Thủ tướng xem xét hỗ trợ các địa phương.

Công điện về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ Công điện về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước