Thái Lan-Campuchia rút bớt quân khỏi Preah Vihear

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 14/07/2012 21:08 GMT+7

Campuchia và Thái Lan đã nhất trí rút bớt quân ra khỏi khu phi quân sự tạm thời xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear trong vài ngày tới, nhằm thực thi phán quyết của Tòa án công lý quốc tế ngày 18/7/2011.

Trong cuộc họp báo ngắn với người đồng cấp Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày hôm qua tại Siem Reap, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, việc rút bớt quân là hành động mang tính thiện chí của hai bên. Cả ông Hun Sen và bà Yingluck đều bày tỏ vui mừng vì đã đạt được sự nhất trí nhằm làm dịu căng thẳng, tiến tới ổn định tình hình biên giới giữa hai nước.
Trước đó, hôm 12/7, Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hong tuyên bố, vào ngày 18/7 tới Campuchia sẽ rút khoảng 486 nhân viên quân sự ra khỏi khu vực phi quân sự tạm thời xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear nhằm thể hiện sự tuân thủ phán quyết của Tòa án công lý quốc tế.
Xung đột do tranh chấp lãnh thổ đã xảy ra giữa Campuchia và Thái Lan kể từ khi UNESCO xếp hạng ngôi đền Preah Vihear là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 7/7/2008.
Ngày 18/7/2011, Tòa án công lý quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu Campuchia và Thái Lan ngay lập tức rút quân và không tiến hành bất cứ hoạt động vũ trang nào khác tại khu vực này, đồng thời yêu cầu hai nước cho phép các quan sát viên ASEAN tiếp cận khu vực để giám sát ngừng bắn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước