Thảo luận phương án thu hồi đất dự án sân bay Long Thành

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành rất chi tiết, rõ ràng thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện dự án.

Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia mang tính cấp bách nên cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng thực hiện, tuy nhiên một số đại biểu cho rằng, không vì tính cấp bách mà bỏ qua sự thận trọng trong thực hiện.

Liên quan đến việc đền bù giải phóng dự án, một số đại biểu đề nghị cần rà soát chi tiết các loại đất đảm bảo sự công khai minh bạch, tránh việc tái lấn chiếm đất đai, trục lợi chính sách dẫn đến khiếu kiện như từng xảy ra ở nhiều dự án quan trọng khác.

Về quy mô khu tái định cư, nhiều đại biểu đề nghị rà soát lại vì diện tích đất tái định cư đã vượt quá nhu cầu; đồng thời phải có phương án hỗ trợ hợp lý, tránh tình trạng người dân không đủ tiền mua nhà tái định cư cũng như việc thiết kế phải đồng bộ với hạ tầng để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Không nên mua bán đất quanh sân bay Long Thành Không nên mua bán đất quanh sân bay Long Thành Đại biểu Quốc hội: Cần công khai minh bạch trong vấn đề đền bù dự án sân bay Long Thành Đại biểu Quốc hội: Cần công khai minh bạch trong vấn đề đền bù dự án sân bay Long Thành Thủ tướng phê duyệt khung bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành Thủ tướng phê duyệt khung bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước