Sẽ minh bạch trong việc chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành

Nguyễn Thương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 31/08/2017 09:00 GMT+7

Thiết kế sân bay Long Thành.

VTV.vn - Tại phiên họp báo Chính phủ tối 30/8, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ đang trong quá trình lựa chọn tư vấn, chưa lựa chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành.

Một đề xuất đang gây nhiều ý kiến khác nhau là việc Công ty cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội đề xuất muốn cùng đối tác Trung Quốc là Tập đoàn KAIDI xin đầu tư xây dựng sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết: "Quan điểm của Bộ là hoan nghênh các nhà đầu tư quan tâm dự án. Trong nghiên cứu tiền khả thi dự án cũng định hướng một số hạng mục Nhà nước có thể dùng vốn đầu tư công, một số có thể huy động từ thành phần kinh tế khác. Hiện dự án vẫn trong quá trình tuyển chọn tư vấn nên chưa hoàn thành xong nghiên cứu khả thi, tới khi cấp có thẩm quyền đồng ý, Bộ mới triển khai lựa chọn nhà đầu tư và theo hướng công khai, minh bạch".

Cũng tại phiên họp báo, khi trả lời câu hỏi về việc đến thời điểm này Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận thanh tra tài sản của Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường Yên Bái, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay thời điểm này, Thanh tra Chính phủ đang trong quá trình hoàn thiện kết luận để công bố. Sau đó, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố sớm kết luận về khối tài sản, đất đai như thế nào.

Thu hồi ít nhất 5.000 ha đất để xây sân bay Long Thành Thu hồi ít nhất 5.000 ha đất để xây sân bay Long Thành 23.000 tỉ đồng GPMB xây sân bay Long Thành: Biết tìm đâu? 23.000 tỉ đồng GPMB xây sân bay Long Thành: Biết tìm đâu? Bộ Công an sẽ thanh tra tài sản Giám đốc Công an Yên Bái nếu đủ căn cứ Bộ Công an sẽ thanh tra tài sản Giám đốc Công an Yên Bái nếu đủ căn cứ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước