Thất nghiệp tăng ở nhóm lao động trình độ cao

Quang Linh, Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 10:13 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ "đại học trở lên" trong quý III tăng mạnh so với quý II/2017 là số liệu mà Viện Khoa học Lao động và Xã hội vừa công bố.

Trong quý III, có 237.000 người có trình độ "đại học trở lên" thất nghiệp, tăng gần 54.000 người so với quý II. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên giảm nhẹ.

Dự báo trong quý IV, ngành sẽ giảm việc làm là khai khoáng. Nhưng một số ngành sẽ cần tuyển dụng nhiều lao động trong thời gian tới là: công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; vận tải kho bãi và kinh doanh bất động sản.

Gia tăng thất nghiệp ở lao động nữ Gia tăng thất nghiệp ở lao động nữ Mất cân bằng cơ cấu lao động - Nguyên nhân chính làm gia tăng thất nghiệp Mất cân bằng cơ cấu lao động - Nguyên nhân chính làm gia tăng thất nghiệp Nỗi lo thất nghiệp sau tuổi 35 và những hệ luỵ với xã hội Nỗi lo thất nghiệp sau tuổi 35 và những hệ luỵ với xã hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước