Thủ tướng: Bắc Kạn "quyết chí ắt làm nên"

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 12:36 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: VGP

VTV.vn - Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn vào sáng 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh phải quyết chí thì mới làm nên.

Dẫn lại 4 câu thơ bất hủ của Bác Hồ "Khuyên thanh niên" cách đây gần 70 năm trong chiến dịch biên giới tại Bắc Kạn: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", Thủ tướng đề nghị, một tỉnh giàu truyền thống nhưng còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn thì phải giàu ý chí vươn lên hơn nữa, phải đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển, trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Bắc Kạn không dàn trải mà tập trung thu hút những nhà đầu tư có tiềm lực, không "tàn phá môi trường thiên nhiên và văn hóa của đồng bào các dân tộc". Chính phủ hiểu rõ và chia sẻ khó khăn của Bắc Kạn, vì thế sẽ tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nhất là về phát triển giao thông. 

Thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp đầu tư vào Bắc Kạn bởi tỉnh nghèo mà các nhà đầu tư đến để đầu tư thì mới là anh hùng, làm cách mạng là vì nhân dân, hướng đến mục tiêu công bằng, đồng đều trong phát triển. 

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã trao Chứng nhận cam kết đầu tư với tổng số vốn cam kết lên đến 7.600 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với số vốn dự kiến đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước