Thủ tướng đánh giá cao công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết của Sư đoàn 312

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 19:52 GMT+7

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 312 chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn bộ binh 312, thuộc Quân đoàn 1, đơn vị đang trực chiến bảo vệ cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.

Sư đoàn 312, được thành lập từ năm 1950, là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia đánh trận mở màn và kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch ở Cánh đồng Chum, Quảng Trị, Giải phóng Sài Gòn và sau này là bảo vệ biên giới phía Bắc. Thủ tướng đánh giá cao Sư đoàn 312 đã có các phương án ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với đất nước trong thời điểm hiện nay, nhất là Sư đoàn cũng chăm lo chu đáo cho cán bộ, chiến sỹ tham gia trực chiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ít có đơn vị nào của quân đội nào lại đào tạo được 100 vị tướng lĩnh, trong đó có nhiều Tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng như Sư đoàn 312. Điều này nhắc nhở lớp cán bộ, chiến sĩ hiện nay cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng truyền thống hào hùng của Sư đoàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quân đội là của nhân dân và chính quyền vì dân nhưng đôi khi những hành động ở một số cấp, ngành lại không đúng như vậy. Vì thế, Sư đoàn 312 cũng như toàn quân phải gắn bó với nhân dân, giúp đỡ nhân dân, nhất là lúc nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Bên cạnh đó, dù là đơn vị chủ lực nhưng Sư đoàn vẫn phải chăm lo tốt công tác hậu phương quân đội. Đó là chính sách rất quan trọng trong đường lối chiến tranh nhân dân, để nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ quân đội cũng như tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị Sư đoàn 312, với nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở kinh tế và xã hội của Thủ đô, cần có các phương án huấn luyện, diễn tập và tác chiến sát với thực tiễn, đi cùng với bảo quản vũ khí và khí tài tốt, làm gương cho toàn quân cũng như hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với truyền thống hào hùng của Sư đoàn 312, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn cũng như Quân đoàn 1 nỗ lực phấn đấu để luôn giữ được phẩm chất và hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ cũng như giữ vững niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan và chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước