Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 21:15 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Sáng 21/10, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (tháng 10/1967-10/2017).

Tới dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (10/1967 - 10/2017) do Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quang Nam tổ chức sáng 21/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ mong muốn Đà Nẵng và Quảng Nam hãy phát phát huy truyền thống quý báu cũng như tình đoàn kết và văn hóa xứ Quảng để cùng phối hợp đưa hai địa phương này cùng phát triển nhanh hơn nữa.

Ở giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, tháng 10/1967, Khu ủy 5 quyết định sáp nhập tỉnh Quảng Đà và TP. Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà. Sau khi được thành lập, Đặc khu ủy Quảng Đà tổ chức, điều chuyển nhiều cán bộ, thanh niên từ các huyện vào tăng cường cho TP. Đà Nẵng. Chỉ gần nửa năm sau, Đặc khu ủy Quảng Đà đã để lại dấu ấn trong việc lãnh đạo nhân dân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 với tinh thần tiến công địch ở cả "3 vùng, 3 thứ quân" và sau này là lãnh đạo dành đất giữ dân sau Hiệp định Paris và tiếp đó lãnh đạo lực lượng quần chúng khởi nghĩa để phối hợp với quân chủ lực giải phóng Đà Nẵng vào cuối tháng 3 năm 1975.

Là người đã từng lên Hòn Tàu, căn cứ của Đặc khu ủy Quảng Đà cách đây nửa thế kỷ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc Đảng quyết định thành lập Đặc khu này là hết sức đúng đắn và buổi lễ kỷ niệm này là để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh xương máu cho Tổ quốc, đồng thời, rút ra bài học sâu sắc để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bài học về việc thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà là để Đảng có thể sát dân, sát cơ sở qua đó lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, trúng và đúng. Cũng như sau này, vào năm 1997, Đảng và Nhà nước lại quyết định chia tách thành tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng để tạo điều kiện cho 2 địa phương này cùng phát triển.

Thủ tướng cho rằng, dù đã 20 năm chia tách nhưng lòng người dân xứ Quảng không chia, vì cả Quảng Nam và Đà Nẵng đều có cùng một nền văn hóa, cùng nhịp đập trái tim. Đặc biệt là gần đây, hai địa phương đã phối hợp để cùng phát triển du lịch, cùng xử lý những vấn đề đặt ra, cùng sử dụng hạ tầng chung. Thủ tướng khẳng định, đó là truyền thống đáng quý đối với Quảng Nam - Đà Nẵng và cũng rất đáng quý trong hiện tại khi đoàn kết là sức mạnh để phát triển. Tách hai địa phương mà không phối hợp tốt thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Cách mạng tháng Tám mới thành công đó là "Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì", Thủ tướng nhấn mạnh trong mấy thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước có nhiều biện pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng chiến khu xưa còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, trách nhiệm của những người lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp là cần tập trung hơn nữa nhằm mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Để đói nghèo phải giảm tối đa, dân chủ phải tốt hơn nữa, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Đó vừa là mong muốn của những lớp cán bộ của Đặc khu ủy Quảng Đà trước đây vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước