Vai trò Đặc khu ủy Quảng Đà trong phong trào cách mạng

VTV8-Thứ hai, ngày 31/07/2017 21:05 GMT+7

VTV.vn - Sáng 31/7 đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Vai trò Đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà”.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà, sáng nay (31/7), tại TP Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học: "Vai trò Đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà".

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Chi - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao các bộ ngành Trung ương và đông đảo các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử từng trực tiếp lãnh đạo, chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ về quá trình hoạt động và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đặc khu ủy Quảng Đà giai đoạn 1967-1975. Ra đời trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, Đặc khu ủy Quảng Đà là sự kết hợp chặt chẽ giữa 3 vùng chiến lược: Đô thị - nông thôn - đồng bằng và miền núi để phát huy cao độ 3 lực lượng: Bộ đội chủ lực - Bộ đội địa phương và dân quân du kích ở 3 mũi giáp công: Chính trị - quân sự và binh địch vận, trong đó chủ yếu cho đô thị Đà Nẵng và phục vụ cho chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 theo chủ trương của Trung ương Đảng.

Tồn tại gần 8 năm, dưới sự lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà, quân và dân Quảng Nam Đà Nẵng đã liên tục mở nhiều đợt tấn công, đỉnh cao là cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và tiến đến đập tan căn cứ quân sự lớn nhất nhì Miền Nam, giải phóng sớm Thành phố Đà Nẵng so với dự kiến và cả vùng khu V.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước