Thủ tướng kêu gọi hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 20 triệu người

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 09:06 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, giúp người dân tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phồn vinh và hạnh phúc.

Tối 30/6, phát biểu tại Chương trình "Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng", nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.. tích cực tham gia hỗ trợ mua và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người còn khó khăn, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau, bệnh tật.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế gia tăng nhanh chóng từ 6,5% dân số năm 1993 lên gần 64% năm 2011 và đến nay là trên 82%. Tuy nhiên, Thủ tướng bày tỏ lo ngại khi vẫn còn tới 20 triệu người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có không ít người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Mục tiêu được Thủ tướng đưa ra ngay từ đầu nhiệm kỳ này là Chính phủ sẽ nỗ lực để sau 4 năm nữa sẽ có trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Liên thông dữ liệu để kiểm soát việc lạm dụng bảo hiểm y tế Liên thông dữ liệu để kiểm soát việc lạm dụng bảo hiểm y tế Không có bảo hiểm y tế, người dân lo lắng khi giá viện phí tăng Không có bảo hiểm y tế, người dân lo lắng khi giá viện phí tăng Tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế Tăng viện phí với người không có thẻ bảo hiểm y tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước