Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 19:30 GMT+7

Toàn cảnh cuộc hội kiến.

VTV.vn - Trước khi rời Nay Pyi Taw tới Rangoon, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến thăm Myanmar, chiều 17/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội T. Khun Myat.

Chủ tịch Quốc hội Myanmar đánh giá cao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, nhất là trong thời gian gần đây, đã đưa Việt Nam trở thành một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực. Là nước đang trong quá trình cải cách, Myanmar mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội T. Khun Myat nhấn mạnh quan hệ giữa Quốc hội hai nước trong những năm gần đây đang phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Myanmar thăm Việt Nam cách đây 2 năm, sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện Thế giới và Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam luôn ủng hộ Myanmar tại các diễn đàn quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar - Ảnh 1.

(Ảnh: TTXVN)

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội T. Khun Myat về kết quả cuộc hội kiến với Tổng thống Win Myint và cuộc hội đàm với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời đề nghị Quốc hội hai nước tích cực phối hợp để thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar trong 5 năm tới vừa được ký sáng nay; đi cùng với việc có thêm các cơ chế và pháp luật để đẩy mạnh hợp tác song phương về thương mại, đầu tư hiện đang phát triển năng động. 

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Myanmar phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong năm sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Myanmar Uyn Min Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Myanmar Uyn Min

VTV.vn - Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước