Thưởng Tết 2017 có thể không tăng

Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 07:30 GMT+7

VTV.vn - Mức thưởng Tết cho người lao động năm nay có thể chỉ tương đương với thưởng Tết 2016, tức khoảng 1 tháng tiền lương với đa số người lao động.

Đó là dự báo của các chuyên gia, còn trên thực tế đến nay các doanh nghiệp vẫn khá im ắng về chuyện thưởng.

Lương tối thiểu, các khoản bảo hiểm và phí đều tăng, trong khi năng suất lao động vẫn giữ nguyên khiến nhiều doanh nghiệp không đạt mục tiêu doanh thu. Đây sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến mức thưởng cả Tết Dương lịch và Âm lịch không cao, thậm chí thấp hơn 20%.

Ngành tài chính - ngân hàng, bất động sản có khả năng thưởng Tết cao hơn năm trước, còn ngành sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu có thể sẽ thấp hơn do sức tiêu thụ yếu.

Bộ Lao động thương binh và xã hội cho biết, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 130 triệu, còn thấp nhất là 100.000đ; còn Tết Âm lịch: Cao nhất 150 triệu, thấp nhất 300.000đ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước