Thường vụ Quốc hội không đồng ý lùi dự án Luật biểu tình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/02/2016 07:24 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/2. (Nguồn ảnh: anninhthudo.vn).

VTV.vn - Tại phiên họp thứ 45 vào ngày 17/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã từ chối đề nghị của Chính phủ về việc rút dự án Luật Biểu tình khỏi chương trình kỳ họp tới.

Tại buổi khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày hôm qua (17/2), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Theo đó, Chính phủ đã phân công và chỉ đạo Bộ Công an soạn thảo dự án Luật biểu tình. Tuy nhiên, do còn nhiều ý kiến khác nhau nên để có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý, đảm bảo dự thảo luật có chất lượng, Chính phủ đã đề nghị lùi dự án Luật biểu tình. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không đồng ý với đề xuất này và đề nghị Chính phủ phải trình dự án luật này ngay trong kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII, sẽ diễn ra vào tháng 3/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước