Tiếp tục xây dựng niềm tin và khát vọng - Nhiệm vụ của báo chí trong năm 2018

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 10:26 GMT+7

VTV.vn - Nói về nhiệm vụ của báo chí ở năm 2018, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhấn mạnh trong đó có nhiệm vụ tiếp tục xây dựng niềm tin và khát vọng của người dân cả nước.

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo các cơ quan báo chí. Tại sự kiện này, Thủ tướng đã đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự điều hành của Chính phủ.

Bên cạnh đó, trong sự kiện này, Thủ tướng đã tiếp tục nhắc tới vấn đề niềm tin, bởi niềm tin của nhân dân quyết định rất lớn đến vận mệnh đất nước cũng như thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó, niềm tin của nhân dân có được chính là nhờ sự đóng góp của báo chí. Tờ Lao động ủng hộ quan điểm này cho rằng báo chí cách mạng phải luôn tạo niềm tin cho nhân dân, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thông tin rất lớn từ mạng xã hội.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam không phải là một con hổ về kinh tế trong tương lai và cần phải làm gì để đạt điều đó. Nhân dân có quyền đòi hỏi Đảng, Nhà nước và tất cả phải phấn đấu xây dựng một đất nước giàu có hơn, no ấm hơn. Và tất cả đều hướng về nhân dân để xây dựng đất nước phồn vinh hơn. Khó khăn vẫn còn nhiều nhưng cần có khát vọng phấn đấu để đưa đất nước tiến lên.

Trong năm qua, có thể nói báo chí đã có tiếng nói tích cực, đồng hành cùng Đảng, Chính phủ trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cho thấy không có vùng cấm trong lĩnh vực này. Tiếng nói thẳng thắn, mạnh mẽ của báo chí đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giúp xã hội trở nên lành mạnh hơn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng tiêu cực trong báo chí vẫn còn tồn tại, dù ít, nhưng nhức nhối.

Một bộ phận phóng viên, nhà báo thoái hóa, biến chất tiếp tục nhũng nhiễu doanh nghiệp, lợi dụng quyền tự do báo chí để mưu đồ lợi ích cá nhân, xâm phạm lợi ích của người khác và của cộng đồng, hoặc biến báo chí thành công cụ phục vụ các nhóm lợi ích lũng đoạn thị trường, trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho các thế lực thù địch công kích chế độ, hạ thấp các thành tựu của đất nước, phát tán tin đồn gây bất an cho nhân dân. Tình trạng đưa tin giật gân câu khách, mô tả các hành vi man rợ, trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc,… vẫn còn phổ biến.

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí cần tỉnh táo nhìn nhận đánh giá, tránh a dua, chống xu hướng phe nhóm, cần chấm dứt tình trạng bám theo doanh nghiệp để trục lợi, quét sạch tình trạng giả danh, mạo danh nhà báo, làm giảm uy tín báo chí và nguy hại cho xã hội. Phóng viên báo chí cần tiệm cận cuộc sống nhiều hơn, phải vừa là "người lính xung kích" trong khi đưa ra thông tin có tính phát hiện, cổ vũ, khẳng định có tính thuyết phục mạnh mẽ, vừa là công dân mẫu mực trong khi tham gia phát triển xã hội với thái độ nghiêm túc cả về chuyên môn và đạo đức người làm báo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước