TP.HCM giảm hộ nghèo theo chuẩn bình quân 1%/ năm

Nguyễn Hiếu - Hồng Thiệp (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/03/2016 19:47 GMT+7

Quang cảnh cuộc họp công bố kế hoạch triển khai, khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP.HCM.

VTV.vn - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020 bình quân là 1%/ năm.

Đó là thông tin đáng chú ý trong cuộc họp công bố kế hoạch triển khai, khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP.HCM diễn ra sáng 8/3.

Theo đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh áp dụng cách tiếp cận nghèo theo phương pháp đa chiều. Các đối tượng hộ nghèo được phân loại thành 3 nhóm, với từng tiêu chí phân loại nghèo cụ thể cho từng nhóm. Các hộ này được hỗ trợ nhiều mặt về: Giáo dục - đào tạo, thu nhập, y tế, việc làm và bảo hiểm xã hội.

Cũng trong cuộc họp sáng nay (8/3), TP.HCM phát động các quận, huyện tiến hành phát phiếu khảo sát để thu thập thông tin. Đến cuối tháng 4/2016, sẽ có danh sách cụ thể của các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Trên cơ sở này, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng những chính sách riêng cho từng hộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước