TP.HCM cần tăng cường theo dõi chất lượng không khí

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/05/2017 12:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Để hạn chế tình trạng ô nhiễm, TP.HCM cần thường xuyên tăng cường việc theo dõi chất lượng không khí thông qua các máy đo và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Hơn một nửa số ngày trong năm có chất lượng không khí kém, và ô nhiễm không khí đang gây thiệt hại cho Việt Nam tới hàng tỷ USD mỗi năm. Đây là những thông tin này do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đưa ra mới đây tại Hội thảo Nâng cao nhận thức về Chất lượng không khí.

Theo thống kê, có đến hơn 90% người dân ở các thành phố lớn tại Việt Nam thường sử dụng khẩu trang thông thường. Thế nhưng, khẩu trang loại này chỉ có thể ngăn ngừa được 10% bụi bẩn và chất độc trong không khí. Hơn 80% còn lại là những ô nhiễm dưới dạng bụi mịn, nhỏ hơn sợi tóc từ 20 - 30 lần, dễ dàng xâm nhập qua đường thở. Nó có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, thậm chí là đột quỵ và lâu dài có thể gây ung thư.

Theo các chuyên gia, tuy mức độ ô nhiễm của TP.HCM không cao bằng Hà Nội, nhưng tăng cao vào giờ cao điểm hàng ngày và vào mùa khô. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm, TP.HCM cần thường xuyên tăng cường việc theo dõi chất lượng không khí thông qua các máy đo và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước