TP.HCM: Nước bị nhiễm mặn, không thể dùng tưới cây ở Thủ Thiêm

Đặng Quang (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 10:56 GMT+7

VTV.vn - BQL khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) đề xuất không xây dựng hệ thống tưới cây sử dụng nước kênh rạch ở khu vực này do các nguồn nước tự nhiên tại đây bị nhiễm mặn.

Theo kết quả nghiên cứu của Ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm, độ mặn của nước sông Sài Gòn cũng như nước trên kênh rạch ao hồ ở khu vực thực hiện dự án Thủ Thiêm trong 5 tháng đầu năm 2016 đều lớn hơn 4o/oo, thậm chí có thời điểm còn lớn hơn 10o/oo.

Trong khi đó, các loại cây cỏ chỉ có thể chịu được độ mặn dưới 4o/oo. Do đó, việc sử dụng nước nhiễm mặn này để tưới cây trong mùa khô là không thực hiện được; phương án xây dựng hệ thống tưới cây sử dụng nguồn nước kênh rạch ở khu vực thực hiện dự án Thủ Thiêm là không khả thi.

Bến Tre: Hàng nghìn con heo chết nghi do nước nhiễm mặn Bến Tre: Hàng nghìn con heo chết nghi do nước nhiễm mặn

VTV.vn - Hàng nghìn con heo ở Bến Tre chết không rõ nguyên nhân, khiến nhiều hộ dân lao đao. Người dân nghi ngờ heo chết là do uống nước nhiễm mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước