TP.HCM: Số vụ cháy tại hộ kinh doanh, gia đình chiếm 40%

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 10:57 GMT+7

Cháy tại căn nhà nằm trong hẻm thuộc đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM, đêm 2/5/2017. (Ảnh: Người lao động)

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, hộ kinh doanh tại thành phố.

Theo thống kê, tại TP.HCM hiện có gần 2 triệu hộ gia đình, trong đó có trên 300.000 hộ gia đình kết hợp kinh doanh, nhiều hộ gia đình tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Từ đầu năm tới nay, tại TP.HCM đã xảy ra gần 580 vụ cháy nổ, trong đó số vụ cháy tại các hộ gia đình, hộ kinh doanh chiếm gần 40%.

TP.HCM: Số vụ cháy tại hộ kinh doanh, gia đình chiếm 40% - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp như: an toàn PCCC trong xây dựng, trong sử dụng điện, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt, thắp hương thờ cúng, sắp xếp hàng hóa, tạo lối thoát nạn, trang bị phương tiện PCCC…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước