“Không biết doanh nghiệp thu gom sổ đỏ như thế nào”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Thảo, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình khi trả lời phỏng vấn phóng viên Ban Thời sự - Đài THVN vào thời điểm mà các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần và tiến hành điều tra được gần 3 tháng. Trong khi đó, huyện Lương Sơn có 6/14 xã, thị trấn bị 2 doanh nghiệp thu gom 186 sổ đỏ.
Toàn tỉnh Hoà Bình có gần 20 nghìn cuốn sổ đỏ của người dân đã bị thu gom, tương ứng với nó là gần 20 nghìn hộ dân là nạn nhân.
Ông Nguyễn Quang Hải, Chánh văn Phòng UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi đánh giá, đây là vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống của nhân dân”.
Hơn 10 tỉnh kéo dài từ Tây Bắc đến Tây Nguyên - chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc, vốn là địa bàn chiến lược, bị thu gom sổ đỏ với số lượng lên đến hàng vạn cuốn, tương ứng với hàng triệu ha đất rừng.
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Cục trưởng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) cho rằng, không có chuyện một việc lớn như vậy xảy ra ở địa phương mà lãnh đạo không biết và không chịu trách nhiệm. “Chúng ta phải xem lại trình độ cán bộ. Các cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc này”.
PGS-TS Đinh Văn Mậu, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia - Trung tâm đào tạo về quản lý nhà nước cho cán bộ các cấp cho rằng, lâu nay có tình trạng cán bộ né tránh trách nhiệm chính trị. Khi để xảy ra vụ việc trên địa bàn, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm chính trị trước khi chịu trách nhiệm pháp lý.
Theo các cơ quan chức năng, để xảy ra tình trạng thu gom sổ đỏ bất thường như thế này là do các cấp chính quyền buông lỏng quản lý hoặc yếu kém về trình độ. Người dân đang mong muốn, phải có những bài học được rút ra nhằm tránh những vụ việc tương tự tái diễn.