Trang trại cây ăn trái trong nhà kính

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 14:48 GMT+7

VTV.vn - Trồng cây ăn quả trong nhà kính là hướng đi mới trong việc đưa trái cây an toàn ra thị trường.

Né tránh những tác động bất lợi của thời tiết, ngăn chặn sâu bệnh, giảm bớt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nông sản được an toàn. Đó là những lợi ích dễ thấy từ việc trồng cây trong nhà kính. Không dừng ở việc trồng rau, vào lúc này, đã có nông dân trồng cây ăn quả trong nhà kính. Đây là hướng đi mới trong việc đưa trái cây an toàn ra thị trường.

Xoài tứ quý, bưởi da xanh, chanh không hạt, mít ruột đỏ, những cây ăn trái quen thuộc nhưng lại được trồng theo cách không quen thuộc - trồng trong nhà kính.

Cây ăn trái trồng trong nhà kính, tỷ lệ đậu trái hơn hẳn bởi mưa, gió giờ không còn tác động những lúc cây ra hoa. Điều quan trọng nhất, vườn cây ăn trái trong nhà kính, sâu bệnh giảm đi rõ rệt, điều này cũng đồng nghĩa, hạn chế đến mức tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước