Trên 2.200 ca cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết

Quang Vĩnh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 14:09 GMT+7

Khám cấp cứu do đánh nhau, tai nạn giao thông tăng cao dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Với trên 2.200 ca cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết Đinh Dậu, có thể thấy Tết năm nay tình trạng uống rượu gây ẩu đả dánh nhau tăng hơn vài trăm ca so với năm ngoái.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, từ ngày 26 - 29/1 (tức ngày 28 đến sáng mồng 2 Tết Đinh Dậu), cả nước ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông và hàng nghìn trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau.

Bên cạnh những bệnh nhân phải nhập viện vì tai nạn giao thông và những nguyên nhân khác, năm nay số lượng các ca cấp cứu do ẩu đả, đánh nhau cũng tăng cao. Trong số đó, không ít trường hợp do sử dụng rượu bia quá mức dẫn tới mất khả năng kiểm soát bản thân đã gây ra những thương tích không đáng có.

Chỉ tính riêng tại bệnh viện quân y 103, trong dịp Tết nguyên đán đã có 420 lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu, trong đó có 32 trường hợp nhập viện do đánh nhau dẫn tới bị thương tích nặng và khả năng hồi phục chậm. Với trên 2.200 ca cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết Đinh Dậu mà Bộ Y Tế vừa công bố cho thấy Tết Đinh Dậu năm nay tình trạng uống rượu gây ẩu đả dánh nhau tăng hơn vài trăm ca so với năm ngoái, trong đó có gần 1.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú; 261 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên; 14 trường hợp đã tử vong do vết thương quá nặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước