Tri ân những người có công với đất nước

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/01/2018 20:09 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân đối với những người đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp của cách mạng của dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết cổ truyền Mậu Tuất của dân tộc, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Tổng Bí thư bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trong cuộc đời hoạt động của mình, đồng chí Nguyễn văn Linh đã cùng với Trung ương có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Ngay từ khi làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nắm bắt thực tiễn đề xuất với Trung ương nhiều chủ trương mới trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến khi giữ trọng trách là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, năm 1986, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ta vạch ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào năm 1991.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp vào việc bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp, hệ thống luật pháp; cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá thế bị bao vây, cấm vận; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Với tầm tư duy chiến lược, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tên tuổi của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những công trình lớn ở khắp mọi miền đất nước như đường dây tải điện 500 kV đầu tiên ở Việt Nam, khai phá vùng Đồng Tháp Mười, khu tứ giác Long Xuyên và bán đảo Cà Mau, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Thăng long - Nội Bài, hay cao tốc Láng - Hòa Lạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, trong suốt hai nhiệm kỳ làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 1996, đồng chí Võ Trần Chí cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy đề ra các chủ trương của thành phố hoặc kiến nghị với Trung ương về đổi mới như: chủ trương, chính sách về giá - lương - tiền, thành lập Khu chế xuất Tân Thuận là khu chế xuất đầu tiên trong cả nước, mở hướng phát triển về phía Nam thành phố, hình thành và phát triển Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Thành. Ông là một trong những nhà giáo, nhà khoa học tiên phong trong việc nghiên cứu về lão khoa ở Việt Nam, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và nền giáo dục Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai sinh năm 1920 hoạt động trong đơn vị 159 Biệt động thuộc Quân khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Với vỏ bọc là nhà thầu khoán Mai Hồng Quế, ông Lai đã xây dựng được trên 20 cơ sở có khả năng vừa cất giấu vũ khí, vừa giấu cán bộ để hoạt động bí mật. Tại đường Nguyễn Đình Chiểu nơi mà hiện nay gia đình ông Lai sinh sống là một trong những hầm chứa vũ khí của biệt động Sài Gòn. Từ năm 1966 đến 1968, nhiều vũ khí được chuyển đến đây như thuốc nổ, kíp nổ, súng AK, súng ngắn, lựu đạn, súng và đầu đạn B 40. Đêm mùng 1 rạng sáng ngày 2 Tết Mậu Thân năm 1968, 17 chiến sĩ đội 5 thuộc cụm biệt động 3-4-5 đã tập kết tại đây, nhận vũ khí và tấn công Dinh Độc Lập. 

Tổng Bí thư đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mẹ Hồ Thị Há 88 tuổi, ở phường 5, quận Bình Thạnh. Tổng Bí thư đã chia sẻ đau thương với mẹ Hồ Thị Há. Trong năm 1968 và năm 1969, hai năm liên tiếp mẹ nhận được tin chồng và con gái hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tổ quốc mãi mãi ghi ơn sự hy sinh vĩ đại của những gia đình như gia đình mẹ Hồ Thị Há trên khắp đất nước, sự hy sinh này đã góp phần vào chiến thắng của cả dân tộc vì một khát vọng thống nhất đất nước, non sông liền một dải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước