Trung ương đánh giá cao sự sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 21:18 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát tiến độ thi công của dự án cao tốc Hải Phòng - Hạ Long và dự án cầu Bạch Đằng đang được triển khai theo hình thức BOT. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trung ương luôn đánh giá cao sự sáng tạo và quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh chiều 25/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Trung ương luôn đánh giá cao sự sáng tạo và quyết liệt của địa phương này trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2017, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,6%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây. Quảng Ninh cũng là địa phương tiên phong trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Về công việc trong thời gian tới, Phó Thủ Tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao một số ngành có lợi thế lớn như kinh tế biển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch đất đai, tài nguyên, môi trường, nhất là than.

Trước đó trong sáng 25/8, tới kiểm tra tiến độ Dự án Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh, năng lực của các nhà thầu thi công trong việc triển khai để sớm đưa dự án vào khai thác

Theo kế hoạch sau khi hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán năm nay, thời gian di chuyển từ Quảng Ninh đi Hải Phòng sẽ được rút ngắn chỉ còn một nửa so với hiện tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước