Trước thềm Diễn đàn về Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/07/2018 20:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan Triển lãm quốc tế về Phát triển công nghiệp thông minh. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Văn Bình đã có cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia và diễn giả tham dự Diễn đàn về Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Trước thềm Diễn đàn Cấp cao về tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, diễn ra vào ngày mai (13/7) do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng tổ chức, chiều tối nay (12/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã có cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia và diễn giả tham dự Diễn đàn.

Tại cuộc gặp lần thứ 2 giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp về chủ đề Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong vòng 1 năm qua đã có một sự thay đổi lớn, đó là các nhà doanh nghiệp Việt Nam đều bày tỏ sự sẵn sàng với cuộc cách mạng này và đều đề xuất với Thủ tướng nhiều giải pháp để Việt Nam đi nhanh hơn. 

Trong đó, đầu tiên và quan trọng nhất là cần phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực về trí tuệ nhân tạo. Vì trên thế giới hiện chỉ có 10.000 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Trong khi Việt Nam mới có khoảng 200 các nhà khoa học dữ liệu lớn. 

Do đó, các trường đại học cần chuẩn bị đội ngũ giảng viên về hai chuyên ngành này. Còn Chính phủ cần tạo điều kiện để mỗi người dân và doanh nghiệp có cơ hội phát triển số hơn trong quá khứ. Trong đó, các doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp 4.0, như trí tuệ nhân tạo cần được hưởng chính sách ưu đãi như các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ví dụ như các chính sách như Samsung đang được hưởng.

Đánh giá cao lãnh đạo các doanh nghiệp và chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp và kiến nghị với Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mà theo dự báo công nghệ tự động và trí tuệ thông minh sẽ thay thế con người, Chính phủ sẽ ban hành nhiều chính sách nhanh và quyết liệt hơn nữa. Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần quyết tâm và hành động nên Chỉ số sáng tạo của Việt Nam tăng liên tục trong mấy năm gần đây và hiện đang đứng thứ 45 trên 126 nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tại tạo ra cho Việt Nam những cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng sẽ nảy sinh nhiều thách thức mới. Để Chính phủ, người dân và doanh nghiệp Việt Nam có thêm nhận thức và có giải pháp để thể thích ứng, cũng như tiến bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng đề nghị 1.800 chuyên gia, diễn giả và doanh nghiệp của Việt Nam cũng như trên thế giới hãy đưa ra những đề xuất tâm huyết hơn nữa với Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tế Trung ương tại Diễn đàn Cấp cao về tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, diễn ra trong ngày mai (13/7).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước