Ứng cử viên Tổng thống Pháp chạy nước rút

Anh Phương-Thứ hai, ngày 16/04/2012 13:00 GMT+7

Hôm nay (16/4), các ứng cứ viên cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã tiến hành những hoạt động tranh cử cuối cùng, khi thời điểm bầu cử chỉ còn 1 tuần nữa là diễn ra.

Tổng thống Pháp Sazkory (Nguồn ảnh: Union)

Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy đã thụt giảm lần đầu tiên trong vòng 1 tháng qua. Điều này giúp đối thủ nặng ký là ông Francois Hollande thuộc đảng Xã hội lại vươn lên dẫn đầu.
Các kết quả thăm do mới nhất cho thấy, ông Hollande có thể sẽ dành được 28,5% tỷ lệ cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử vòng 1 ngày 22/4 tới và sẽ đánh bại ông Sarkozy trong cuộc bầu cử vòng 2.
Cũng theo kết quả thăm dò, bà Marine Le Pen, ứng cử viên đảng Mặt trận Quốc gia tiếp tục giữ được vị trí thứ ba, trong khi ứng cử viên trung dung Francois Bayrou của Phong trào Dân chủ dường như đã mất hết động lực. Liên tục đi xuống trong 3 tháng liền, chính khách này được dự đoán chỉ nhận được khoảng 10% phiếu bầu của cử tri.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước