Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/09/2017 20:26 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp sáng 19/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: VGP)

Một số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để phòng chống tham nhũng hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nhưng phải gắn trách nhiệm với quyền hạn.

Hôm nay (19/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Đề cập đến báo cáo phòng chống tham nhũng, dẫn việc thu hồi tài sản tham nhũng chỉ được một nửa so với kiến nghị, ông Đỗ Văn Đương, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ nguyên nhân nào, do đối tượng cố tình vi phạm hay là kiến nghị thu hồi không có căn cứ. Ông Đương đề xuất giao quyền cho thanh tra kiến nghị phong tỏa tài sản để trừ dần số tiền kiến nghị thu hồi và thực hiện việc công bố rộng rãi kết luận thanh tra những vụ việc lớn.

Nêu ra những bất cập trong các vụ án tham nhũng vừa qua có điểm chung là ai gây ra người đó chịu, còn cơ quan kiểm tra, giám sát thì vô can, một số thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là kẽ hỡ cần sớm khắc phục mới nâng cao được trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan chức năng.

Một số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để phòng chống tham nhũng hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nhưng phải gắn trách nhiệm với quyền hạn. Việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa như cải cách cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là việc kê khai tài sản cần được làm thực chất và hiệu quả hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước