Vấn đề Biển Đông cần giải quyết bằng hoà bình

Thanh Hà -Thứ ba, ngày 07/06/2011 20:32 GMT+7

Trong cuộc họp báo tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết, ông tin tưởng các tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa các quốc gia trên biển Đông sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao.

Các nước châu Á - TBD đều nhìn nhận, ổn định trên Biển Đông là lợi ích cho tất cả các nước.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đưa ra 2 ngày sau khi Hội nghị An ninh châu Á-Thái Bình Dương kết thúc tại Singapore với việc các quốc gia khu vực cùng nhất trí sẽ giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, tại Hội nghị An ninh châu Á-Thái Bình dương vừa diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã một lần nữa khẳng định rằng, Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông.

Ông Voltaire Gazmin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói: “Cộng đồng quốc tế đã chứng kiến tất cả. Giờ chúng ta sẽ cùng xem họ có giữ cam kết hay không”.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazmin cũng tỏ ý tin tưởng rằng, các tranh chấp lãnh thổ sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình khi tất cả các nước trong khu vực đều đã nhất trí rằng, ổn định và hòa bình tại khu vực tranh chấp cần phải được duy trì.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước