Việt Nam có nguy cơ cạn kiệt cát tự nhiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 21:19 GMT+7

VTV.vn - Nếu không có các giải pháp quy hoạch, quản lý để khai thác và sử dụng hợp lý thì Việt Nam có nguy cơ cạn kiệt cát tự nhiên.

Năm 2020, Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt nguồn cát tự nhiên dùng cho các công trình xây dựng. Dự báo của Viện Vật liệu, Bộ Xây dựng có thể khiến nhiều người bất ngờ nhưng nếu cách khai thác và sử dụng tài nguyên cát ở nhiều địa phương của nước ta vẫn giữ nguyên như hiện nay, thì điều này hoàn toàn sẽ thành hiện thực.

Có tới gần 60% lượng cát khai thác của nước ta được dùng để san lấp. Trong khi, tốc độ khai thác cát hiện nay nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bồi đắp tự nhiên.

Trữ lượng cát của Việt Nam hiện chỉ còn 2 tỷ m3, trong khi nhu cầu cát phục vụ xây dựng hiện nay vào khoảng 60 triệu m3 mỗi năm và dự báo khoảng 130 triệu m3/năm kể từ năm 2020.

Việc khai thác cát không theo quy hoạch, thậm chí khai thác cát trái phép cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Sạt lở đất đai ảnh hưởng tới an ninh trật tự ở nhiều địa phương là một ví dụ điển hình. Nếu không có các giải pháp quy hoạch, quản lý để khai thác và sử dụng hợp lý, thì Việt Nam có nguy cơ cạn kiệt cát tự nhiên và phải nhập khẩu cát trong vòng 10 năm nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước