Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ

Hồng Quang (PV Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Bỉ)-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra ở thành phố Bonn của Đức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson và  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil José Serra.

Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson (Ảnh: VOV)

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. 

Phó Thủ tướng cũng nhắc lại việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị cấp cao APEC và các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng trân trọng mời Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Hoa Kỳ, đồng thời mong muốn thăm Việt Nam và dự các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2017 tại Việt Nam.

Sớm nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Brazil lên 10 tỷ USD

Bên lề hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil José Serra .

Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác cụ thể, trong đó có việc chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy việc ký kết các văn kiện hợp tác về tránh đánh thuế hai lần, vận tải biển, giáo dục, nông nghiệp, hợp tác kỹ thuật, quốc phòng, du lịch, đầu tư. Hai bên cũng nhất trí sớm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước