Việt Nam đề xuất xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Nội - Vientiane

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/10/2016 20:40 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 8, Việt Nam đã đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối Hà Nội - Vientiane.

Tại Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (gọi tắt là CLMV), Việt Nam đã đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối Hà Nội - Vientiane, triển khai nghiên cứu khả thi mở tuyến đường kết nối Yangon Myanmar tới Mường Khoa của Lào rồi qua Tây Trang tới Hà Nội để tạo thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa và con người, tiến tới kết nối thông suốt giữa các nước trong khu vực Mekong. 

Đây được coi là động lực quan trong nhất để triển khai các dự án về kết nối giữa 4 nước. Việt Nam cũng đề xuất tiếp tục triển khai Quỹ học bổng giữa Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam do Chính phủ Việt Nam tài trợ từ nay đến năm 2020, cùng với sáng kiến thúc đẩy công nhận về bằng cấp giữa 4 nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước