Việt Nam - Hàn Quốc khởi động đàm phán FTA

Hữu Bằng-Thứ hai, ngày 06/08/2012 16:00 GMT+7

Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc đã tuyên bố chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-Hàn Quốc nhằm tăng cường thương mại giữa hai nước.

Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Park Tea Ho. (Ảnh: VGP)

Hai Bộ trưởng nhất trí phạm vi và lĩnh vực điều chỉnh của Hiệp định sẽ bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các quy tắc, hợp tác kinh tế và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.
Theo Bộ Công thương Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt gần 18 tỷ USD và phấn đấu mục tiêu đến trước năm 2015, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước sẽ vượt mức 20 tỷ USD.
Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc kỳ vọng, đây sẽ là cơ hội tốt cho khoảng 2.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu. Hiện, Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định FTA với 10 nước thuộc ASEAN.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước