Việt Nam - Lào cần phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 19:37 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong.

VTV.vn - Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và Lào cần phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm buôn bán trái phép các chất ma túy qua biên giới.

Sáng nay (16/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, tư pháp, quốc phòng, an ninh; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội hai nước trong mọi hoàn cảnh.

Về quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lãnh đạo hai Bộ, các đơn vị, cần tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng, trình độ, nội dung đào tạo sát với tình hình thực tiễn.

Các lực lượng chức năng của hai Bộ cần nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới, tội phạm kinh tế, truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật từ nước này trốn sang nước kia, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển.

Cùng với đó, hai nước cũng cần tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thế giới và khu vực về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường và tội phạm phi truyền thống khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên thúc đẩy nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết các văn bản pháp lý trong lĩnh vực tư pháp, hình sự như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Bộ trưởng Bộ An ninh Lào cảm ơn phía Việt Nam đã hỗ trợ Lào trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các sự kiện chính trị năm 2016 khi Lào giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Bộ trưởng cho biết, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được dựa trên tình hình thực tế của khu vực và quốc tế, tăng cường trao đổi lãnh đạo cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm trong giữ gìn an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ An ninh Lào mong muốn Bộ Công an Việt Nam cử cán bộ hỗ trợ Lào về vấn đề an ninh mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước