Phát triển hợp tác Việt Nam - Lào thiết thực, hiệu quả

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/02/2017 19:32 GMT+7

VTV.vn - Trong năm qua, nhiều dự án có vị trí chiến lược đối với quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào đã được hai bên nghiên cứu triển khai.

Ngày mai (8/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoongloun Sisoulith sẽ đồng chủ trì Kỳ họp thứ 39 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Lào. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cao nhất của Chính phủ hai nước chủ trì cơ chế hợp tác với vai trò là đầu mối điều phối, thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác Việt Nam - Lào, thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm củng cố, tăng cường toàn diện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tháng 11 năm ngoái, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam với Bộ Công chính và Vận tải Lào đã chính thức ký kết thỏa thuân về đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Vientiane. Đây là tuyến đường có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, giữa hai nước. Việc đầu tư dự án này sẽ hình thành tuyến giao thông kết nối Thủ đô Vientiane ra biển và với các khu kinh tế ven biển của Việt Nam.

Dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe tải lưu thông để đáp ứng nhu cầu vận tải của hai nước cũng như trong khu vực.

Theo Bộ kế hoạch đầu tư Lào, thực hiện các thỏa thuận cấp cao hai nước, trong năm qua, nhiều dự án có vị trí chiến lược đối với quan hệ kinh tế hai nước như vậy cũng đã được hai bên nghiên cứu triển khai đưa số dự án Việt Nam tại Lào lên tới hơn 400 dự án cùng tổng số vốn khoảng 3,7 tỷ USD. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của lào Đây cũng sẽ là cơ sở để hai bên đặt ra những mục tiêu hợp tác mới tại Kỳ họp liên Chính phủ thứ 39 lần này.

Trong kỳ họp ngày mai, Chính phủ hai nước sẽ cùng thảo luận và ký kết một số thỏa thuận quan trọng, trong đó có đẩy mạnh triển khai dự án tuyến đường cao tốc Hà Nội - Vientiane và đặc biệt là Phối hợp nghiên cứu phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Lào-Việt Nam theo hướng tăng tính chủ động cho phía Lào; Chính phủ hai nước xem xét khả năng sửa đổi, bổ sung Thoả thuận sử dụng cảng Vũng Áng để phía Lào khai thác cảng Vũng Áng hiệu quả hơn trong tình hình mới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước