Vụ ăn gạo từ thiện ngộ độc: Đã có kết quả xét nghiệm

VTV8-Thứ ba, ngày 02/02/2016 11:01 GMT+7

VTV.vn - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả phân tích kiểm nghiệm số gạo từ thiện gây ngộ độc cho người dân ở xã Phước Trà.

Ngày 1/2, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả phân tích các mẫu gạo từng bị nghi là ngộ độc, gây ói mửa cho một số hộ dân ở xã Phước Trà (huyện Hiệp Đức). Theo kết quả phân tích của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 tại TP Đà Nẵng, các mẫu gạo không hề phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kể cả hàm lượng Titan, hàm lượng Asen, hàm lượng chì… cũng không có.

Trước đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức cấp cho người nghèo tại xã Phước Trà 30 suất quà Tết do một tổ chức thiện nguyện ở Đà Nẵng tài trợ. Trong mỗi suất có 10kg gạo. Sau khi nhận gạo từ thiện về nấu ăn, một số người dân dùng gạo nấu cơm ăn thì bị ngộ độc, phải đi cấp cứu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước