Vụ nổ nhà máy thép Pomina 3: Các nạn nhân vẫn nguy kịch

Đức Hạnh -Chủ nhật, ngày 13/04/2014 07:02 GMT+7

Ảnh: Pháp luật

Tính đến thời điểm này, 3 trong số 10 nạn nhân trong vụ nổ nhà máy thép Pomina 3 Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vào chiều ngày 12/4, một bệnh nhân trong số 4 bệnh nhân bỏng nặng rơi vào tình trạng hôn mê, tiên lượng sức khỏe xấu, còn các bệnh nhân còn lại tình trạng sức khỏe vẫn đang được theo dõi. Vì bỏng sâu, lại bỏng trên diện rộng, kèm bỏng hô hấp, ảnh hưởng tới phổi, phải đặt nội khí quản để thở nên công tác cứu chữa cho các bệnh nhân hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Còn tại nhà máy thép Pomina 3, phía công ty đã có các buổi làm việc với bộ phận kĩ thuật, tiến hành lập báo cáo trình cơ quan điều tra phối hợp tìm hiểu nguyên nhân của vụ nổ. Riêng cơ quan Công an PC45 ngay sau khi tiếp nhận vụ nổ, đã cử một đoàn cán bộ khoa học hình sự đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Sau khi tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố, nhà máy mới bắt đầu vận hành, dự kiến trong vài tuần tới

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước